Đảm bảo thu gom, vận chuyển rác thải triệt để, kịp thời, an toàn và hiệu quả

Thứ sáu, 17/01/2020 20:19

Công tác phục vụ Tết cần đạt được mục tiêu cơ bản là: Đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh một cách triệt để, kịp thời, an toàn và hiệu quả; đảm bảo được vệ sinh đô thị sạch, đẹp, phục vụ người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đó là khẳng định của ông Võ Minh Đức - Tổng Giám đốc Cty CP Môi trường Đà Nẵng trong cuộc trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng trước thềm năm mới.

Ông Võ Minh Đức 

P.V: Thưa ông, xin ông cho biết yêu cầu chính của Cty trong công tác phục vụ vệ sinh môi trường Tết Canh Tý 2020 là gì?

Ông Võ Minh Đức: Tất cả các đơn vị trực thuộc Cty đều được huy động đến mức cao nhất lao động (bao gồm cả lao động thuê ngoài cho những ngày cuối năm), phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ... để phục vụ công tác thu gom rác trong dân cư, cơ quan, đơn vị, các chợ đã có hợp đồng phục vụ, vệ sinh đường phố, vỉa hè, bãi biển, sông Hàn. Đảm bảo chất lượng thu gom rác trên địa bàn toàn thành phố cũng như các công trình trọng điểm dịp Tết. Tiếp nhận và xử lý rác thải an toàn và thông suốt.      

Bên cạnh đó, chủ động ứng phó với các tình huống ô nhiễm môi trường do rác thải, không phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Đặc biệt quan tâm là việc thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trong khu dân cư; vệ sinh đường phố, tưới nước đường, tổng dọn vệ sinh các điểm vui chơi, chợ hoa, các điểm bắn pháo hoa; tập kết, thu gom và vận chuyển rác quá kích cỡ, kích thước lớn trong nhân dân, doanh nghiệp đều phải thực hiện đúng theo kế hoạch do UBND TP quy định. Ngoài ra, Cty cũng sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức ra quân thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp.

P.V: Ông có thể cho biết năng lực của đoàn xe và cả khả năng thiếu hụt cũng như kế hoạch sử dụng điểm tập kết tạm trong dịp Tết năm nay?

Ông Võ Minh Đức: Tết năm nay, ước tính năng lực thu gom, vận chuyển rác của đoàn xe Cty trong dịp phục vụ Tết vào khoảng 2.000 tấn/ngày. Căn cứ lượng rác phát sinh đã dự báo ở trên thì có khả năng xảy ra tình trạng thiếu xe thu gom, vận chuyển vào các ngày 29, 30 và Mồng 4 Tết. Do vậy ước tính năng lực vận chuyển bổ sung từ 1.200 đến 2.000 tấn cho 3 ngày này. Để giải quyết khó khăn về thiếu hụt xe vận chuyển rác thải, Cty đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc lựa chọn một số điểm tập kết rác thải tạm thời tại các quận Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Thanh Khê và thuê các xe tải để vận chuyển rác từ điểm tập kết rác thải tạm thời về bãi rác Khánh Sơn. Hiện Cty đã xác định 6 điểm tập kết tạm thời gồm: Trạm trung chuyển rác trên đường Lê Thanh Nghị, điểm tập kết rác Đa Phước, khu đất trống trên đường Yên Khê 1, khu đất trống gần ngã ba đường Lê Văn Duyệt - Hồ Hán Thương, khu đất trống gần ngã ba Vân Đồn - Bùi Quốc Hưng, khu đất trống trên đường Trần Nam Trung (bên cạnh Trạm XLNT Hòa Xuân).

Các điểm tập kết rác thải tạm thời sẽ ưu tiên nhận rác từ các khu vực lân cận, các xe có trọng tải dưới 5 tấn nhằm tăng hiệu suất vận hành chung cho phương tiện vận chuyển rác của toàn Cty.

Thu gom rác trên các bãi biển.

P.V: Thời gian cụ thể thực hiện công tác thu gom rác trong dịp Tết năm nay như thế nào, thưa ông?

Ông Võ Minh Đức: Chúng tôi sẽ thực hiện 4 giai đoạn.  Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 26-12-2019 đến ngày 9-1-2020 (nhằm ngày 1-12 đến 15-12 Âm lịch) để phối hợp với chính quyền kiểm tra, khảo sát tăng cường thu gom rác thải lưu cữu, vật cồng kềnh; đồng thời đề nghị các địa phương tổ chức thu dọn các điểm xà bần lưu cữu trên địa bàn. Giai đoạn 2 (từ ngày 10-1 đến 18-1-2020 nhằm ngày 16-12 đến 24-12 âm lịch) sẽ tăng cường vệ sinh làm thô, tạo mặt nền, thực hiện công tác truyền thông phục vụ Tết). Giai đoạn 3 (từ ngày 19-1 đến 24-1-2020 nhằm ngày 25-12 đến 30-12 âm lịch) tập trung đảm bảo chất lượng vệ sinh đường phố, các công trình trọng điểm được giao. Giai đoạn 4 (từ ngày 28-1 đến 3-2-2020 nhằm ngày mồng 4 đến mồng 10-1 âm lịch) tập trung giải quyết lượng rác sau Tết, bố trí lao động tại một số tuyến đường chính buổi sáng mồng 2 đến mồng 3 Tết.

Do khối lượng công việc rất lớn nên Cty đã chủ động giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động sớm để mọi người yên tâm làm việc.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi trên.

PHƯƠNG KIẾM (thực hiện)